Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 01.05.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Ít nhất 2 người chết sau vụ tấn công của Nga ở Kharkov

Theo chính quyền địa phương, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga vào thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine. Thống đốc vùng cùng tên ở đông bắc Ukraina viết trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram rằng có thêm sáu người bị thương. Theo đó, Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác trong cuộc tấn công và đánh vào một tòa nhà dân cư ở thủ phủ khu vực. Thị trưởng Ihor Terekhov viết trên Telegram về một người chết và bảy người bị thương.

Số người chết ở Odessa tăng lên 5

Theo các quan chức Ukraine, sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Odessa, số người chết đã tăng lên 5 người và số người bị thương lên 32 người. Trước đây đã có tin đồn về 4 người chết và 28 người bị thương. Thống đốc khu vực Oleh Kiper viết trên Telegram rằng ngoài những người thiệt mạng trong vụ tấn công, một người đàn ông đã chết vì đột quỵ do vụ tấn công.

Cần tăng cường hỗ trợ vũ khí

Bất chấp sự gia tăng viện trợ vũ khí của phương Tây sau nhiều tháng gián đoạn, Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công, cho biết họ vẫn cần vũ khí và đạn dược. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong thông điệp video buổi tối rằng các cuộc tấn công tên lửa hàng ngày của Nga có thể bị dừng lại. Nhưng để làm được điều này, quân đội Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ đầy đủ từ các đối tác của mình. Các nước đối tác có hệ thống vũ khí mà Ukraine rất cần. Ông đặc biệt đề cập đến các hệ thống phòng không Patriot và đạn pháo cỡ nòng 155 mm do Mỹ sản xuất. Trong cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Zelensky xác nhận rằng chuyến giao vũ khí đầu tiên được hứa từ Mỹ đã đến. Tuy nhiên, quá trình này cần phải được đẩy nhanh hơn.

Mua 300.000 máy bay không người lái mới

Chính phủ Ukraine đang tăng chi tiêu cho máy bay không người lái để chống lại cuộc xâm lược của Nga thêm vài trăm triệu euro. Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết thêm 367 triệu euro (15,5 tỷ hryvnia) sẽ được cung cấp cho mục đích này. Ông nói tại cuộc họp nội các ở Kiev: Với số tiền được phân bổ ngày hôm nay, 300.000 máy bay không người lái sẽ được chuyển giao cho lực lượng an ninh và quốc phòng của chúng tôi.

Dưới áp lực của cuộc chiến tranh xâm lược Nga kéo dài hơn 2 năm, Ukraine đã nhanh chóng mở rộng phát triển và sản xuất nhiều loại máy bay không người lái. Nước này cũng ngày càng sử dụng nhiều loại vũ khí này để tấn công vùng nội địa Nga trong những tuần gần đây.

Tháo dỡ tượng đài hữu nghị quốc tế

Một tượng đài thời Liên Xô nhằm tượng trưng cho sự kết nối giữa Nga và Ukraine đang bị dỡ bỏ ở thủ đô Kiev của Ukraine. Chính quyền thành phố thông báo rằng việc tháo dỡ khoảng 20 khối đá granit đỏ sẽ mất vài ngày. Tượng đài bao gồm một nhóm nhân vật được gọi là "Vòm hữu nghị của các quốc gia". Tượng đài được khánh thành vào năm 1982 và nhằm kỷ niệm sự thống nhất của nhân dân Ukraine với nhân dân Nga anh em vào năm 1654

Không có kế hoạch cưỡng bức hồi hương những người đã bỏ trốn

Cuộc sống của những người lính nghĩa vụ trốn khỏi Ukraine đang trở nên khó khăn hơn do các quy định đăng ký quân sự được thắt chặt gần đây. Tuy nhiên, họ không bị buộc phải quay trở lại - bất chấp việc thiếu binh lính ở Ukraine.

Phó Thủ tướng Olha Stefanischyna, người chịu trách nhiệm hội nhập EU, cho biết: Sẽ không có hạn chế và không buộc công dân Ukraina ở bất kỳ giới tính hay độ tuổi nào phải quay trở lại một quốc gia đang có chiến tranh.

Nga

Có thể lựa chọn tiếp tục tấn công hay không

Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, lực lượng vũ trang Nga hiện có thể lựa chọn hướng tấn công xa hơn nhờ những thành công trước đó ở khu vực Donbas phía đông Ukraine. Các chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu ISW ở Washington viết rằng, ở phía tây thị trấn nhỏ Avdiivka mới bị chiếm đóng, hiện có một số lựa chọn chiến thuật để Moscow mở rộng cuộc tấn công. Bộ chỉ huy Nga có quyền lựa chọn tiến xa hơn về phía tây tới thành phố công nghiệp Pokrovsk hoặc quay về hướng bắc để tăng cường tấn công vào Chasiv Yar.

Bắn tên lửa ATACMS của Mỹ

Theo tuyên bố của chính mình, Nga đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine . Bộ Quốc phòng Moscow cho biết các tên lửa đã được bắn “trong 24 giờ qua” mà không đề cập đến địa điểm phóng. Ukraine không bình luận về vụ việc.

Tấn công vào Odessa bằng đạn chùm

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đã bắn đạn chùm trong cuộc tấn công tên lửa vào thành phố cảng Odessa hôm thứ Hai. Văn phòng công tố Ukraine cho biết trên Telegram hôm thứ Ba: Đó là một loại vũ khí bừa bãi có thể gây thương vong đáng kể cho dân thường. Các mảnh kim loại được tìm thấy trong bán kính một km rưỡi tính từ nơi va chạm.

Văn phòng công tố cáo buộc Nga chịu trách nhiệm cố tình sử dụng vũ khí để giết càng nhiều dân thường càng tốt.

Đức

Kêu gọi xử phạt thông tin sai lệch

Trong bối cảnh có thông tin sai lệch được cho là từ Nga về cuộc bầu cử ở châu Âu, Nghị sỹ đối ngoại Đức Anna Lührmann đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Lührmann cho biết tại cuộc họp với các đồng nghiệp EU ở Brussels: EU phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những tác nhân Nga có liên quan đến các hoạt động đưa thông tin sai lệch. Các chiến dịch một số người Nga và cả Trung Quốc đang được tiến hành trước cuộc bầu cử ở châu Âu. Trong vài tháng qua, một số mạng cố tình phát tán thông tin sai lệch đã bị vạch trần.

Vào tháng 3, chính quyền Séc đã thông báo về việc lộ mạng lưới tuyên truyền do Moscow tài trợ xung quanh trang web "Tiếng nói Châu Âu" có trụ sở tại Praha, được cho là đã trả tiền cho MEP cho các ấn phẩm thân Nga. Các ứng cử viên AfD Maximilian Krah và Petr Bystron, cùng những người khác, đã xuất hiện trên trang web.

Tăng thêm viện trợ quân sự

Như chính phủ liên bang đã thông báo, hệ thống phòng không "Skynex" thứ hai, gần 30.000 viên đạn cho xe tăng phòng không "Gepard" và đạn cho hệ thống Iris-T đã được chuyển đến Ukraine. Gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào các mục tiêu của Ukraine bằng tên lửa, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và bom lượn. Ngoài việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh "Marder", Đức đang cố gắng tính đến nhu cầu phòng không bằng gói vũ khí mới của mình.

Hệ thống phòng không "Patriot" thứ ba, được hứa hẹn vào giữa tháng 4, không có trong danh sách cập nhật viện trợ quân sự của Đức. 7.500 quả đạn pháo 155, đạn cho xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard 2" và 3.000 vũ khí cầm tay chống tăng cũng được chuyển giao. Quân đội Ukraine cũng nhận được một xe tăng đặt cầu “Biber”, một xe tăng công binh, 9 máy rà phá bom mìn và 9 xe rơ moóc hạng nặng M1070 “Oshkosh”.

Phản đối viện trợ tên lửa tầm xa Tarus

Theo một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu dư luận Forsa, phần lớn 56% người Đức từ chối việc viện trợ tên lửa tầm xa. 37 phần trăm ủng hộ nó. Số lượng người ủng hộ đang tăng trở lại. Theo khảo sát của Forsa, vào tháng 3 con số này chỉ là 28%.

Latvia

Quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine

Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự bổ sung để tự vệ trước Nga. Sau cuộc họp nội các không công khai, Thủ tướng Evika Silina đã công bố một gói viện trợ khác cho đất nước bị tấn công. Theo đó, súng phòng không và máy bay giám sát không người lái của quân đội các nước vùng Baltic thuộc EU và NATO sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các thiết bị vật chất và kỹ thuật khác cũng sẽ được chuyển đến Kiev, Silina thông báo trên nền tảng X. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công trên không và khả năng trinh sát.

Séc

Thúc đẩy mở rộng EU

20 năm sau khi gia nhập EU, Cộng hòa Séc đã lên tiếng ủng hộ sớm thực hiện các bước mở rộng mới. Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết tại một hội nghị châu Âu ở Praha, nơi cũng có sự tham dự của Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier: Đây là sự cần thiết về mặt địa chiến lược. Nếu chúng ta để các quốc gia Tây Balkan, Ukraine, Cộng hòa Moldova và Georgia ở ngoài cửa quá lâu, chúng ta sẽ giao họ cho những thế lực như Nga, những người hoàn toàn không có thiện chí với người châu Âu.

Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết: Những quốc gia này muốn thuộc về phương Tây. Hãy cho họ cơ hội này và tận dụng những cơ hội mà việc mở rộng mang lại. Pavel kêu gọi các nước ứng cử viên hãy chuẩn bị nghiêm túc cho việc gia nhập trong tương lai. Cộng hòa Séc có thể giúp đỡ bằng kinh nghiệm của mình. Đồng thời, Tổng thống kêu gọi cải cách EU: Phải tự hỏi liệu Châu Âu có thể tốt hơn không. Câu trả lời chắc chắn là có.

LHQ

Báo cáo về số nạn nhân ở Ukraine

Như Bộ Quốc phòng Anh đăng trên tài khoản X của mình, Liên Hợp Quốc đã thống kê được 604 thường dân được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine trong tháng Ba, tăng 20% ​​so với tháng trước.

Bộ Quốc phòng Anh đã công bố thông tin hàng ngày về diễn biến cuộc chiến kể từ khi cuộc chiến chống Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Moscow cáo buộc London đưa tin sai lệch

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Muốn mở cửa khẩu biên giới mới

Theo chính phủ Mỹ, Israel sẽ mở một cửa khẩu biên giới mới vào phần phía bắc của Dải Gaza trong tuần này. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi điều này trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hiện nay, mỗi ngày có 200 xe tải vượt biên giới tới dải đất ven biển. Liên Hợp Quốc ước tính sẽ cần 500 xe tải chở hàng cứu trợ mỗi ngày.

Lên án lệnh bắt giữ người Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích gay gắt trước các lệnh bắt giữ có thể có của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague đối với ông và những người Israel khác: Nếu tòa án ban hành lệnh bắt giữ, đây sẽ là một tội ác căm thù bài Do Thái chưa từng có, ông Netanyahu nói trong một video. Ông cũng nói về sự bóp méo công lý và lịch sử.

Cuộc tấn công ở Rafah đang đến

Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cuộc tấn công được Israel công bố ở Rafah ở phía nam Dải Gaza sẽ diễn ra dù có hoặc không có thỏa thuận con tin với Hamas. Tại cuộc gặp với người thân của các con tin và binh sĩ Israel, ông Netanyahu cho biết, theo văn phòng của ông: Chúng tôi sẽ tiến vào Rafah và tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas ở đó - có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận. Mục tiêu vẫn là “chiến thắng hoàn toàn” trước tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas.

Các cuộc đàm phán gián tiếp hiện đang được tiến hành ở Cairo về một thỏa thuận mới về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza và thả thêm con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine. Người ta dự kiến ​​rằng nếu đạt được thỏa thuận, ban đầu Israel sẽ hạn chế hành động quân sự ở Rafah.

Palestine

Được tăng viện trợ

Nhiều quốc gia đã nối lại các khoản thanh toán cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA). Đức cũng muốn hỗ trợ nữa. Theo Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini, các nước tài trợ mới cũng đã tham gia.

Hoa Kỳ, với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất, vẫn chưa tiếp tục thanh toán. Đức và các nhà tài trợ khác đã ngừng làm việc với cơ quan viện trợ Liên Hợp Quốc sau khi có cáo buộc khủng bố .

Theo người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini, thần kinh của người dân ở thị trấn biên giới Rafah ở Dải Gaza đang căng thẳng do lo sợ một cuộc tấn công của quân đội Israel. Lazzarini cho biết: Các đồng nghiệp của chúng tôi tại hiện trường báo cáo về nỗi sợ hãi sâu sắc.

Người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc cho biết trong cuộc họp báo ở Geneva, quân đội Israel vẫn chưa yêu cầu người dân ở đó rời khỏi khu vực, nhưng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện nay rất nhiều điều phụ thuộc vào các cuộc đàm phán đang diễn ra về lệnh ngừng bắn và thả con tin.

Houthi

Tấn công tàu ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương

Phiến quân Houthi ở Yemen cho biết họ đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Người phát ngôn của nhóm này cho biết trên truyền hình rằng tàu "MSC Orion" đã bị nhắm mục tiêu ở Ấn Độ Dương. Ngoài ra, hai tàu khu trục Mỹ và tàu “Cyclades” cũng bị tấn công ở Biển Đỏ. Người Houthis mô tả các cuộc tấn công của họ là một hành động đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza.

Đức

Vấn đề nằm trong tay các nhà lãnh đạo Hamas

Ngoại trưởng Annalena Baerbock gặp Hamas trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Chính trị gia Đảng Xanh trên Deutschlandfunk cho biết: Bây giờ vấn đề nằm trong tay các nhà lãnh đạo Hamas ở Gaza để các con tin cuối cùng được thả. Không thể tưởng tượng được rằng ngày nay - sau hơn 6 tháng - phụ nữ, đàn ông và trẻ em vẫn nằm trong tay Hamas.

Baerbock nói sau khi trở về từ hội nghị với các bộ trưởng ngoại giao các quốc gia phương Tây và Ả Rập: Đó là lý do tại sao điều quan trọng là đêm qua chúng tôi đã gặp lại các đại diện quan trọng nhất của Ả Rập, người Mỹ và người Anh, và cùng nhau nói rõ: Những con tin này cuối cùng phải được giải thoát. Hamas không đại diện cho người dân trong nước. Đó là lý do tại sao áp lực chung lại quan trọng đến vậy. Nhưng nó cũng cho thấy toàn bộ quá trình này đã khó khăn như thế nào trong sáu tháng qua.

LHQ

Cuộc tấn công của Rafah có thể sắp xảy ra

Điều phối viên viện trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths tin rằng bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế, một cuộc tấn công trên bộ của lực lượng Israel ở Rafah ở Dải Gaza có thể sắp xảy ra. Griffiths cảnh báo những cải thiện của Israel trong việc tiếp cận viện trợ ở Dải Gaza không nên được sử dụng để chuẩn bị hoặc biện minh cho một cuộc tấn công quân sự toàn diện vào Rafah.

Mỹ

Xây dựng bến tàu tạm thời ở Gaza đang được tiến hành

Để vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza, quân đội Mỹ hiện đang làm việc trên một cảng tạm thời. Hệ thống sẽ sẵn sàng để sử dụng vào đầu tháng 5. Kế hoạch là cho các tàu chở hàng cứu trợ từ Síp đến cảng. Ở đó, chúng sẽ được chất lên những con tàu nhỏ hơn và đưa đến một con đường đắp cao bằng kim loại có hai làn dẫn vào bờ dài hơn 550 mét.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết dự án sẽ tiêu tốn ít nhất 320 triệu USD. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên rằng chi phí chỉ là ước tính sơ bộ cho dự án, bao gồm vận chuyển thiết bị và linh kiện đến bờ biển Gaza cũng như xây dựng và cung cấp vật tư.

Không có tiêu chuẩn riêng cho Israel

Về việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không áp dụng các tiêu chuẩn riêng của mình đối với Israel. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel cho biết tại Washington hôm thứ Ba: Chúng tôi coi Israel có cùng tiêu chuẩn như bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này áp dụng cho Dải Gaza và các khu vực bên ngoài Dải Gaza. Luật pháp quốc tế phải được tuân thủ và tôn trọng. Và khi chúng tôi phát hiện những vi phạm hoặc vấn đề đáng lo ngại, chúng tôi không chỉ nêu vấn đề đó với chính phủ Israel mà còn có hành động thích hợp.

Hôm thứ Hai, Patel xác nhận rằng 5 đơn vị quân đội Israel đã bị phát hiện vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trước khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Theo thông tin, 4 tiểu đoàn đã “khắc phục hậu quả” những vi phạm này và cuộc điều tra đơn vị thứ 5 vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, Patel không trả lời trực tiếp câu hỏi của các nhà báo về chính xác những vi phạm là gì, chúng được khắc phục như thế nào và liệu các biện pháp trừng phạt có còn được xem xét hay không. Thay vào đó, ông liên tục nhấn mạnh rằng đó là một quá trình đang diễn ra.

Sẽ giải quyết các bước ở Israel để viện trợ Gaza

Tại cuộc gặp sắp tới với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken muốn thảo luận về các biện pháp cần thiết để cung cấp thêm viện trợ cho Dải Gaza. “Bây giờ tôi có thể đến Israel vào ngày mai và thảo luận với chính phủ Israel về những việc vẫn cần phải làm”, Blinken nói tại Jordan trong chuyến thăm một tổ chức nhận viện trợ từ Hoa Kỳ. Chuyến đi Trung Đông hiện nay là chuyến đi thứ bảy của Ngoại trưởng Mỹ tới khu vực này kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào đầu tháng 10.

Mỹ

Chỉ trích các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine

Chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ trích việc chiếm đóng một tòa nhà tại Đại học Columbia ưu tú của New York bởi những người biểu tình ủng hộ Palestine. Giám đốc Truyền thông Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết: Cưỡng bức tiếp quản một tòa nhà trong khuôn viên trường là cách tiếp cận hoàn toàn sai lầm. Đây không phải là một ví dụ về biểu tình ôn hòa. Một tỷ lệ nhỏ học sinh không thể làm gián đoạn việc học tập của mọi người. Những sinh viên đang trả tiền để theo học đại học và tìm kiếm một nền giáo dục phải có thể theo đuổi việc học của mình mà không bị gián đoạn và cảm thấy an toàn khi làm như vậy.

Hy vọng thăng trầm

Chính phủ Mỹ kêu gọi chủ nghĩa thực dụng vì hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. John Kirby, giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết: Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi quá tự tin (…). Tôi sẽ nói rằng chúng tôi rất thực tế về vấn đề này. Có một đề xuất thực sự tốt được đưa ra và Hamas nên chấp nhận nó.

Khi được hỏi về thời hạn, Kirby nói, thời gian là điều cốt yếu. Tuy nhiên, ông không thể đặt ra thời hạn vào thời điểm này. Ngoài ra, người ta không bao giờ nên quá chắc chắn về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và xem liệu chúng tôi có thể làm được hay không.

LHQ

Kêu gọi thỏa thuận giữa Hamas và Israel

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đồng ý ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza: Vì lợi ích của người dân Gaza, vì lợi ích của các con tin và gia đình họ ở Israel cũng như vì lợi ích của khu vực và thế giới, tôi đặc biệt khuyến khích chính phủ Israel và lãnh đạo Hamas đạt được thỏa thuận ngay bây giờ. Ông mô tả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel nhằm vào Rafah là một sự leo thang không thể chịu đựng nổi. Hơn một triệu thường dân đã tìm kiếm sự bảo vệ ở Rafah.

Tòa án quốc tế bác bỏ yêu cầu chống lại Đức

Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague đã bác bỏ các biện pháp tạm thời chống lại Đức vì bị cáo buộc đồng lõa trong vụ diệt chủng ở Dải Gaza. Đức không cần phải ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel, phán quyết cao nhất của thẩm phán Liên Hợp Quốc tại The Hague.

Nicaragua đang cáo buộc Cộng hòa Liên bang là kẻ đồng lõa với tội diệt chủng ở Dải Gaza trước tòa án cao nhất của Liên hợp quốc, biện minh cho điều này bằng việc Đức chuyển giao vũ khí cho Israel và đình chỉ các khoản thanh toán của Đức cho Cơ quan cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Trung Quốc

Hamas và Fatah sẵn sàng hòa giải với nhau

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận thấy sự sẵn sàng hòa giải giữa các nhóm Hamas và Fatah đối địch của Palestine. Sau cuộc gặp do Trung Quốc làm trung gian giữa hai nhóm ở Bắc Kinh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán nên tiếp tục “để đạt được hiện thực hóa sự đoàn kết và thống nhất của người Palestine ở giai đoạn đầu”.

Hai nhóm người Palestine cho đến nay vẫn chưa giải quyết được tranh chấp kể từ khi các bộ phận của lực lượng dân quân Hồi giáo Hamas đẩy phong trào Fatah ôn hòa hơn ra khỏi Dải Gaza trong một cuộc chiến ngắn năm 2007. Trung Quốc đang cố gắng tạo dựng tên tuổi với tư cách là nhà trung gian hòa giải trong khu vực.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang